Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét các hình thức kỷ luật quân nhân không tiêm vaccine

Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo các quân nhân từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể phải nhận các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí là bị tước quân tịch.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ thị tất cả quân nhân đang tại ngũ đều phải tiêm vaccine phòng bệnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech vào tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ thị tất cả quân nhân đang tại ngũ đều phải tiêm vaccine phòng bệnh. Binh sĩ chỉ được miễn tiêm khi có lý do chính đáng liên quan tới vấn đề sức khỏe, tôn giáo - tín ngưỡng...

Lực lượng Lục quân Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho quân nhân từ cuối tháng 8 và đặt mục tiêu tới ngày 15/12 sẽ hoàn tất. Trong khi đó, thời hạn chót cho các đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ là ngày 30/6/2022

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bộ này đã ghi nhận hơn 353.000 quân nhân mắc bệnh, trong đó có hơn 450 ca tử vong.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.