Nữ quân nhân Ukraine đi giày cao gót tập diễu binh gây tranh cãi

Dư luận Ukraine đã tranh cãi về việc các nữ quân nhân đi giày cao gót luyện tập duyệt binh.
Chú thích ảnh
Nữ quân nhân Ukraine tập diễu binh trên giày cao gót. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Ukraine đang chuẩn bị cho lễ diễu binh trong tháng tới để đánh dấu mốc 30 năm độc lập sau khi tách khỏi Liên Xô. Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố hình ảnh nữ binh sĩ luyện diễu binh trên giày cao gót màu đen.

Phát biểu trên trang thông tin ArmiaInform của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1/7, nữ binh sĩ Ivanna Medvid chia sẻ: “Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi tập luyện diễu binh với giày cao gót. Đi giày cao gót khiến luyện tập khó khăn hơn là đi giày quân đội, nhưng chúng tôi đang cố gắng”.

Chú thích ảnh
Đã có nhiều ý kiến phản đối việc này. Ảnh: AFP

Cộng đồng sử dụng mạng xã hội tại Ukraine và thậm chí quốc hội nước này cũng lên tiếng chỉ trích việc nữ quân nhân phải tập diễu binh bằng giày cao gót.

Nhà bình luận trên mạng xã hội Facebook, Maria Shapranova cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraine có định kiến với phụ nữ.

Một số nghị sĩ Ukraine đã đi gày cao gót đến quốc hội và còn đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng đi loại giày này đến buổi diễn binh. Bà Inna Sovsun, thành viên đảng Golos đánh giá đây là ý tưởng gây hại.

Phó chủ tịch Quốc hội Ukraine Olena Kondratyuk cho rằng giới chức nước này nên công khai xin lỗi vì đã nhạo báng phụ nữ.

Hiện có trên 31.000 phụ nữ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.