Bộ Quốc phòng mở rộng vùng tìm kiếm phi công gặp nạn

Trong ngày 18/6, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khoảng 60 hải lý, về phía Tây và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ để tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay CASA-212.


Bộ Quốc phòng mở rộng vùng tìm kiếm phi công gặp nạn ảnh 1

Mảnh vỡ của máy bay CASA-212 số hiệu 8983. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát

Cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. 
Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng. 
Tại buổi làm việc, Trung tướng Phan Văn Giang đã thông tin về quá trình tìm kiếm các phi công của máy bay CASA-212 và máy bay SU30-MK2 gặp nạn; gửi lời cám ơn chính quyền thành phố Hải Phòng đã tạo điều kiện, cùng chung tay góp sức, chia sẻ, hỗ trợ về lực lượng và phương tiện trong mấy ngày qua để tìm kiếm các phi công và máy bay. Trung tướng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện huy động thêm các lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, động viên ngư dân đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc bộ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Trung tướng Phan Văn Giang cho biết, liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển, hiện Bộ Quốc phòng đã đề nghị phía Trung Quốc phối hợp, tạo điều kiện cho các tàu, máy bay và lực lượng của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại và lo lắng của người thân, gia đình các cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay SU30-MK2 và máy bay CASA-212 gặp nạn trong những ngày vừa qua. Ngay sau khi có thông tin về việc máy bay mất liên lạc, thành phố Hải Phòng đã có kế hoạch phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, chỉ đạo các địa phương ven biển mà trọng tâm là huyện đảo Bạch Long Vỹ và Cát Hải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn. Thành phố xác định việc huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn phi công và máy bay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

Thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu nạn nhằm đạt hiệu quả và đảm bao an toàn. Hiện thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động sẵn sàng các phương án hỗ trợ về vật chất đối với gia đình các nạn nhân; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố đưa tin kịp thời, trung thực và chính xác để công tác tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả.

Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Quân chủng Hải quân (thành phố Hải Phòng), trong ngày 18/6, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khoảng 60 hải lý, về phía Tây và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ để tìm kiếm các nạn nhân của vụ máy bay CASA-212.

Trước đó, ngày 17/6, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Công điện khẩn gửi thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị; Bí thư các quận ủy, huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện có biển về việc tìm kiếm, cứu nạn Tổ bay của máy bay tuần thám biển CASA-212 và phi công máy bay SU30-MK2.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến công tác tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.