60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Bộ Quốc phòng Lào - Việt Nam tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân chuyến thăm Lào và dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977-2022) do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, chiều 18/7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Ảnh: Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự đón tiếp  nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em của Bộ Quốc phòng Lào và cá nhân đồng chí Đại tướng Chansamone; chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Phan Văn Giang tới đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và nhấn mạnh Việt Nam coi trọng ở mức cao quan hệ với Lào; khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội hai nước sẽ luôn kề vai sát cánh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã được các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông tin trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với hình thức đa dạng, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện diễn tập chung đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ, giao lưu biên giới, đối thoại nhân dân, triển lãm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ trẻ về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, tổ chức cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Chansamone và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội để hợp tác quốc phòng xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai  nước.

Đại tướng Chansamone bày tỏ vui mừng đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Năm đoàn kết hữu  nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai hiệu quả những nội dung đã được lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng thống nhất, nhất là trong trao đổi đoàn các cấp, hợp tác công tác Đảng, công tác Chính trị, tập huấn, đào tạo cán bộ, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới…

Đại tướng Chansamone bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng hai bên tiếp tục chủ động, phối hợp triển khai tốt các nội dung trong Kế hoạch hợp tác 2022, đồng thời chủ động trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác thời gian tới, đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.