Bộ Quốc phòng gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 26/12, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025 tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: qdnd.vn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Chúc mừng và đánh giá cao các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng đây là vinh dự to lớn,  nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao dành cho công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian qua, góp phần hỗ trợ công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong tổng thể công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã khẳng định là một kênh quan trọng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Việc này góp phần tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025 là những người đã từng có thời gian dài công tác và có nhiều đóng góp cho ngành Ngoại giao của đất nước, trong đó có những hỗ trợ quý báu, trực tiếp cho công tác đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ được mọi nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở các nước hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần triển khai các nhiệm vụ chung của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là một kênh quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và ngày càng phát triển sâu rộng.
Đại diện các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2025 đánh giá cao đóng góp của Bộ Quốc phòng trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và nước sở tại.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.