Bộ Nội vụ triển khai thi hành Hiến pháp

Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho toàn thể các cấp uỷ Đảng, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.
Sáng 23/4, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho toàn thể các cấp uỷ Đảng, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ, đơn vị hành chính và chính quyền địa phương như Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tín ngưỡng và tôn giáo, Luật về Hội, Luật Thanh niên (sửa đổi)… Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, các Đảng bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ sẽ xây dựng các Luật, văn bản pháp quy để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình ban hành.
Bộ Nội vụ triển khai thi hành Hiến pháp ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Các cấp uỷ, tổ chức đảng sẽ đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, Đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 3/1/2014 của Ban Bí thư. Bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, thành viên Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi bản Hiến pháp này cũng như những nội dung cơ bản và những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp 2013. Ông Nguyễn Sĩ Dũng đã giới thiệu sâu những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như thiết chế của tổ chức bộ máy nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương, quyền và nghĩa vụ của công dân.Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.