Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ đã giảm được một đầu mối trực thuộc Bộ là Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiến hành giải thể các trường bồi dưỡng, các cơ sở giáo dục, đào tạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước, sáp nhập về Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ, số đầu mối giảm từ 8 xuống còn 2 đầu mối.

Theo Thứ trưởng Triệu Văn Cường, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập nhận được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với tình hình, khi sắp xếp không có xáo trộn, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo. Những trường hợp không sắp xếp được vẫn được bảo lưu hệ số, đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định.

Bên cạnh việc sắp xếp lại các trường đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng được cơ cấu, sắp xếp lại, phần lớn đều được thu gọn. Nhiều đơn vị đã giảm số lượng phòng, ban chức năng bên trong. Riêng Học viện Hành chính Quốc gia đã sắp xếp lại các đơn vị bên trong, giảm từ 24 xuống còn 17 đơn vị.

“Bộ sẽ đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập”, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho hay.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.