Bộ Nội vụ Ai Cập kêu gọi biểu tình phản đối Anh em Hồi giáo

Ngày 16/1, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã kêu gọi người dân xuống đường vào ngày 25/1 tới để kỷ niệm 3 năm làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak và đáp trả kế hoạch của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) nhằm chống phá cuộc "cách mạng" ngày 30/6 vừa qua.

Ngày 16/1, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã kêu gọi người dân xuống đường vào ngày 25/1 tới để kỷ niệm 3 năm làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak và đáp trả kế hoạch của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) nhằm chống phá cuộc "cách mạng" ngày 30/6 vừa qua lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.   

 
Bộ Nội vụ Ai Cập kêu gọi biểu tình phản đối Anh em Hồi giáo ảnh 1

Xung đột giữa những người biểu tình tại Nasr, thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 10/1. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình "Al-Mehwar", ông Ibrahim cũng cho biết Bộ Nội vụ Ai Cập đang xem xét khả năng công bố ngày 30/6 là "Ngày cảnh sát quốc gia" thay cho ngày 25/1 hiện nay, đồng thời cho biết đã phát hiện âm mưu của MB nhằm phá hoại ngày lễ quan trọng này với sự giúp đỡ của một số nhóm vận động viên cũng như huy động các lực lượng chính trị chống quân đội.    

Theo ông Ibrahim, MB và các lực lượng nói trên có kế hoạch xâm nhập quảng trường Tahir ở trung tâm thủ đô Cairo từ nhiều ngả bằng cách huy động khoảng 15.000 thanh thiếu niên nhằm gây tình trạng hỗn loạn và phát động một chiến dịch "phản cách mạng ngày 30/6". Bộ trưởng Ibrahim cũng cho biết lực lượng an ninh Ai Cập hiện nắm được toàn bộ âm mưu của MB và khẳng định sẽ dùng "tất cả sức mạnh" để đập tan các âm mưu này.

Trong khi đó, nhật báo "Almasry Alyoum" ngày 16/1 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng công tố Ai Cập Hesham Barakat đã ra lệnh xóa tên của cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq thời chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak khỏi danh sách những người đào tẩu bị theo dõi.    

Theo nguồn tin trên, quyết định này sẽ được công bố trong vòng 48 giờ tới sau khi tòa án ra phán quyết về vụ kiện chiếm đất công để xây dựng khu nghỉ mát Casa Blanca tại khu vực bờ biển phía Bắc.

Dự kiến, quyết định này cũng sẽ được gửi đến tất cả các cửa khẩu của Ai Cập, qua đó cho phép ông Shafiq hồi hương mà không bị gây khó dễ. Trước đó, ông Shafiq đã được tuyên trắng án trong 2 vụ kiện liên quan đến việc cấp đất thuộc sở hữu của Hiệp hội phi công quân sự cho 2 con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak một cách bất hợp pháp.    

Ông Shafiq nguyên là Tư lệnh Không quân, Bộ trưởng Hàng không và được chỉ định làm Thủ tướng trong Chính phủ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak ngay trước khi ông này bị lật đổ hồi tháng 2/2011. Tháng 6/2012, ông Shafiq và gia đình đã tới sống lưu vong tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).


TN

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.