Ai Cập: Ngày đầu bỏ phiếu hiến pháp diễn ra suôn sẻ

Ngày 14/1, ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu ý dân trong hai ngày về dự thảo hiến pháp sửa đổi đã diễn ra khá thành công với hình ảnh đông đảo cử tri kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm trước các địa điểm bỏ phiếu và an ninh vẫn được đảm bảo trên khắp cả nước,...

Ngày 14/1, ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu ý dân trong hai ngày về dự thảo hiến pháp sửa đổi đã diễn ra khá thành công với hình ảnh đông đảo cử tri kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm trước các địa điểm bỏ phiếu và an ninh vẫn được đảm bảo trên khắp cả nước, ngoại trừ một vài vụ đụng độ lẻ tẻ.

Ai Cập: Ngày đầu bỏ phiếu hiến pháp diễn ra suôn sẻ ảnh 1

Nữ cử tri Ai Cập sau khi bỏ phiếu tại thành phố cảng Alexandria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn các địa điểm bỏ phiếu đã được mở cửa vào đúng 9 giờ sáng theo đúng kế hoạch. Bầu không khí lễ hội tràn ngập tại nhiều điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, mặc dù ít nhất 9 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ lẻ tẻ và vụ đánh bom gần trụ sở Tòa án Bắc Cairo tại quận Imbala thuộc tỉnh Giza xảy ra trước thời điểm mở cửa hòm phiếu hơn một giờ, khiến mặt tiền tòa nhà bị phá hủy song không gây thương vong.


Đại đa số cử tri được hỏi cho biết đã bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp và cho rằng văn kiện này sẽ "mang lại sự thịnh vượng và phước lành" cho Ai Cập. Cử tri cũng tin tưởng và dự đoán rằng tỷ lệ ủng hộ hiến pháp mới sẽ rất cao, tương tự như kết quả của cuộc bỏ phiếu được tổ chức tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài vào ngày 8-12/1 vừa qua.


Thanh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.