Bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 5/5, tại thành phố Lào Cai, Bộ Công an tổ chức công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm giám đốc mới cho Công an tỉnh Lào Cai.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang (trái), Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho Đại tá Cao Minh Huyền. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Ngoại tuyến Bộ Công an; đồng thời điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5/2023.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Lương Tam Quang đã chúc mừng hai Đại tá Lưu Hồng Quảng và Cao Minh Huyền nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, hai Đại tá sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đại tá Cao Minh Huyền cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất của tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ cao hơn cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong tin tưởng dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng phát huy hết năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị Đại tá Cao Minh Huyền nhanh chóng làm quen với địa bàn công tác mới, phát huy tối đa năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đồng chí tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai những giải pháp, cách làm mới, sáng tạo trong việc kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Minh Huyền. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đại tá Cao Minh Huyền, sinh năm 1974, quê quán tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.