Bổ nhiệm chư tăng trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa 

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chư tăng trụ trì tại 6 chùa trên địa bàn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ công bố quyết định bổ nhiệm chư Tăng trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 6/1, Ban Thông tin và tuyên truyền Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nêu rõ: Từ góc nhìn của Phật giáo, đồng bào tại vùng hải đảo xa xôi là đối tượng nhân sinh có yêu cầu được giúp đỡ cao hơn cả, vì đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh của họ đều hạn chế do điều kiện địa lý cách trở. Chùa ở nơi hải đảo mang lại sự phong phú, giàu có hơn cho đời sống tinh thần và tâm linh của đồng bào địa phương. Với các chư tăng phát nguyện ra huyện đảo Trường Sa hành đạo lần này, Hòa thượng Thích Minh Thông nhắn nhủ: “Hãy đem hết sức mình làm nhiệm vụ thiêng liêng tại huyện đảo Trường Sa thân yêu”.

Ông Nguyễn Hữu Dinh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Với vị thế một tỉnh ven biển, có nhiều đảo ven bờ và quần đảo Trường Sa mang ý nghĩa chiến lược, Phật giáo Khánh Hòa đang là ngọn cờ tiên phong trong công cuộc phát triển, truyền bá Phật giáo đến với đồng bào vùng hải đảo, từ đó làm phong phú thêm đời sống tâm linh, củng cố thêm tinh thần yêu nước, giúp đồng bào thêm vững tâm bám trụ mảnh đất máu thịt quê nhà. Đây là một việc làm hết sức thiêng liêng và cao cả. Nhân dân và tăng ni, phật tử tại đất liền luôn hướng về Trường Sa, ủng hộ tinh thần của chư tăng lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng này.

Theo quyết định bổ nhiệm trụ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, 6 vị Tăng sĩ nhận quyết định ra Trường Sa hành đạo lần này gồm: Đại đức Thích Quy Nghĩa (Chùa Liên Trì, huyện Vạn Ninh), trụ trì Chùa Trường Sa Đông; Đại đức Thích Nhựt Anh (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, thành phố Nha Trang), trụ trì Chùa Song Tử Tây; Đại đức Thích Lệ Quang (Chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang) trụ trì Chùa Sinh Tồn Đông; Đại đức Thích Nhuận Đạt (Chùa Viên Ngộ, thị xã Ninh Hòa) tiếp tục trụ trì Chùa Trường Sa Lớn; Đại đức Thích Tâm Văn (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, thành phố Nha Trang) tiếp tục Trụ trì Chùa Phan Vinh; Đại đức Thích Tâm Tri (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, thành phố Nha Trang) tiếp tục Trụ trì Chùa Nam Yết.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 9 ngôi chùa tại các đảo của huyện đảo Trường Sa. Hàng năm, trên tinh thần tự nguyện của các chư tăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đều đề cử họ luân phiên ra trụ trì tại các chùa trên đảo theo hạn định.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.