Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự một số Bộ

Ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Tại Quyết định số 216/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định số 218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Đỗ Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Cũng trong ngày 13/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 214/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời gian bổ nhiệm lại từ ngày 12/3/2023.

Bà Nguyễn Thị Hà đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 12/3/2018. 

Bà Nguyễn Thị Hà đảm nhận nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực: Trẻ em; bình đẳng giới; báo chí; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của bộ...

Bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Trước khi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 9, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.