Bổ nhiệm 6 Hiệu trưởng các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày 17/6, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo 6 trường đại học thành viên; góp phần kiện toàn tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với hoạt động của đại học trong giai đoạn phát triển mới.
Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chuẩn y các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Ảnh: nhandan.vn

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chuẩn y kết quả bầu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Minh Đức, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại học Đà Nẵng cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo của 6 trường đại học thành viên. Cụ thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Công Pháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu tại chương trình. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, việc kiện toàn nhân sự được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"; trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng và vai trò người đứng đầu cấp ủy tại các cơ sở giáo dục. Việc công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường thành viên là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ sở giáo dục đại học.

PGs Nguyễn Ngọc Vũ cho biết thêm, các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm đều nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể cán bộ, giảng viên và sẽ đảm nhận trọng trách lớn trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác, xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Đại học Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (đại diện các cán bộ được bổ nhiệm) khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của từng đơn vị và của Đại học Đà Nẵng. Đội ngũ lãnh đạo các trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

Các cán bộ được bổ nhiệm cam kết đặt lợi ích chung của Đại học Đà Nẵng lên hàng đầu, tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực giữa các đơn vị; góp phần xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học nghiên cứu đa ngành hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế...

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.