Bộ Ngoại giao trả lời về vụ tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công tại Philippines

Ngày 20/2, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản hồi trước thông tin liên quan đến việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại khu vực đảo Sulu, miền Nam Philippines vào ngày 19/2, sát hại 1 thuyền viên và bắt cóc 6 thuyền viên khác.
Bộ Ngoại giao trả lời về vụ tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công tại Philippines ảnh 1

Tàu VP ASPHAL 2 (Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP) chở 2.300 tấn nhựa đường bị cướp trên vùng biển Singapore năm 2014. Ảnh tư liệu: Sỹ Tuyên - TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết về thông tin trên, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết”.

Trước đó, theo hãng tin Reuters (Anh), lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết cướp biển ở vùng biển miền Nam nước này tối 19/2 đã tấn công tàu Việt Nam mang số hiệu MV Giang Hải, làm 1 thuyền viên thiệt mạng, sau đó chúng bắt cóc 7 người khác. Đây được cho là vụ tấn công mới nhất của hải tặc tại khu vực này.
Các binh sĩ hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã giải cứu được 17 người Việt Nam trong nhóm thủy thủ đoàn 25 người của con tàu trên. Vụ tấn công xảy ra gần đảo Baguan ở Tawi-Tawi - khu vực gần sào huyệt của nhóm phiến quân khét tiếng Abu Sayyaf .
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.