Bộ Ngoại giao họp triển khai công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 31/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp về triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Bộ Ngoại giao.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, các chính đảng, đối tác và bạn bè của Việt Nam. Bộ Ngoại giao xác định việc chuẩn bị và phục vụ Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Bộ.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chỉ đạo các đơn vị cần coi công tác phục vụ Đại hội XIV  không chỉ góp phần bảo đảm thành công chung của sự kiện trọng đại này, mà còn nhằm truyền tải đầy đủ, kịp thời thông điệp về đường lối, tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Để làm tốt công tác phục vụ Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XIV hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó tiếp tục chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp khách quốc tế, cung cấp thông tin về Đại hội XIV tới các chính đảng, các nước, các tổ chức quốc tế, báo chí nước ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung giao các đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường phối hợp với với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí chủ chốt, trong đó có các cơ quan báo chí có cơ quan thường trú ở các nước, báo chí quốc tế; đồng thời rà soát kỹ lưỡng công tác lễ tân, hậu cần, bảo đảm thống nhất, trang trọng, an toàn, đúng quy định. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trọng tâm là việc xây dựng các nội dung thông tin đối ngoại, tài liệu giới thiệu về Đại hội tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các kế hoạch hỗ trợ phóng viên nước ngoài vào tham dự, đưa tin Đại hội và công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Đại hội.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.