Bộ Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu tăng tới 252 USD/thùng

Giá dầu có thể tăng lên đến 252/thùng vào năm 2040, các nhà phân tích ở bộ phận thông tin của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết.

Trong báo cáo của các chuyên gia tại Bộ Năng lượng Mỹ đã trình bày ba kịch bản: tích cực, tiêu cực và thực tế nhất. Dự báo này dựa trên đánh giá các giải pháp tiềm năng cho đầu tư và khai thác dầu của các nước OPEC, dữ liệu kinh tế dầu mỏ dạng lỏng ở các nước ngoài OPEC và nhu cầu dầu mỏ thế giới.

Kịch bản tiêu cực liên quan đến việc xác định giá dầu ở mức 76 USD/thùng vào năm 2040. Kịch bản thực tế nhất, giá dầu năm 2040 sẽ tăng lên 141 USD/thùng, giả định rằng OPEC sẽ quyết định duy trì thị phần của mình trên thị trường thế giới về các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng.

Trong kịch bản thuận lợi nhất, giá dầu sẽ đạt mức kỷ lục 25 năm là 252 USD/thùng.

Trong tiên lượng lâu dài về thị trường năng lượng, Bộ Năng lượng Mỹ dự đoán dầu có vai trò  nguồn năng lượng hàng đầu thế giới trong tới 25 năm tới.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.