Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương nâng cấp luồng tại Cảng Đình Vũ

Bộ Giao thông vận tải ủng hộ về chủ trương nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ để tăng cường khả năng tiếp nhận tàu ra, vào. Đây là nội dung văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng về một số vấn đề thuộc lĩnh vực hàng hải.
Chú thích ảnh
Bốc dỡ hàng tại cảng Đình Vũ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có trách nhiệm chủ động nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Trong quá trình thực hiện, Bộ yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cần nghiên cứu, tính toán ảnh hưởng của việc nạo vét hạ độ sâu đáy luồng tàu đến biến đổi dòng chảy, bồi lắng tại khu vực, đánh giá nhu cầu thông qua hàng hóa, cỡ tàu khai thác của Cảng Hải Phòng và của doanh nghiệp khai thác cảng biển trên tuyến luồng, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư khai thác cảng, hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp.

Đối với đề nghị mở rộng và dịch chuyển vũng quay tàu về phía hạ lưu cầu Máy Chai, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, đơn vị cũng ủng hộ về chủ trương đối với đề nghị của doanh nghiệp. Hiện Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Hàng hải Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, lựa chọn vị trí tối ưu của vũng quay tàu để tổ chức thực hiện việc dịch chuyển cho thuận tiện và phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải cũng có trả lời liên quan đến đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kiểm định phục vụ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT giảm tải ra, vào làm hàng tại bến Cảng Chùa Vẽ; kiểm định, nâng cấp, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 55.000 DWT giảm tải, chiều dài đến 250 m ra, vào làm hàng tại Cảng Đình Vũ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ (Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng).

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam đang tổng hợp số liệu và hoàn thiện Đề án nghiên cứu nâng cao khả năng khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và kết cấu hạ tầng bến cảng hiện hữu trong phạm vi cả nước. Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét và xử lý các đề nghị nêu trên của doanh nghiệp sau khi Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thành đề án và tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả trong khai thác vận hành các bến cảng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.