Bộ Giao thông Vận tải thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn tàu Thuận Phát 08

Tối 27/11, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tin báo chí về công tác tìm kiếm cứu nạn tàu Thuận Phát 08.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/11/2016, tàu Thuận Phát 08 cùng 11 thuyền viên (Số IMO: 8666724, Hô hiệu: XVRI, Chủ tàu: Công ty Cổ phần Vận tải biển Thuận Phát), chở 3.100 tấn gạo từ Đồng Tháp đi Hải Phòng.

Bộ Giao thông Vận tải thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn tàu Thuận Phát 08 ảnh 1

Vị trí phát hiện thấy bè chở theo 11 người trên tàu Thuận Phát 08.

Khi đang hành trình đến vị trí có tọa độ 18026’N; 107011’E (cách Vũng Áng – Hà Tĩnh khoảng 50 hải lý về phía đông bắc) thì tàu bị hỏng hệ thống máy lái và không điều động được.

Lúc 18 giờ 39 phút cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Thuận Phát 08 tại vị trí có tọa độ 18022’N; 107004’E, thời tiết tại khu vực có gió đông bắc cấp 6-7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I điều động tàu SAR 411 ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên của tàu Thuận Phát 08.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải Việt Nam phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để cho các phương tiện hoạt động quanh vị trí tàu bị nạn biết và có phương án cứu nạn kịp thời.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 27/11/2016, tàu SAR 411 đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường và yêu cầu các phương tiện xung quanh cùng tham gia tìm kiếm.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã trao đổi với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về khả năng điều máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn tuy nhiên điều kiện thời tiết không cho phép.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam thành lập Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Thuận Phát 08. Ban Chỉ huy đã yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Hà Tĩnh thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh để huy động các phương tiện, lực lượng cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Công việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp và tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Thuận Phát 08 đã dừng hoạt động lúc 4 giờ sáng ngày 27/11/2016. Nhờ sự nỗ lực tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng tham gia và các tàu thương mại hoạt động trong khu vực xảy ra tai nạn, đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2016, tàu hàng SINOCEAN HOPE, quốc tịch Hong Kong (Trung Quốc) báo đã phát hiện 2 phao bè có 11 thuyền viên của tàu Thuận Phát 08 tại tọa độ 18o-04.5N, 107o-01E vùng biển Quảng Bình - Hà Tĩnh trong khu vực tìm kiếm đã xác lập.

Các tàu cảnh sát biển CSB 2006 và SAR 411 đã tiếp cận và cứu được 11 thuyền viên. Sức khỏe của 11 thuyền viên không có gì nghiêm trọng và hiện đang được chăm sóc y tế. Hiện nay, tàu cảnh sát biển CSB 2006 đang đưa 11 thuyền viên vào cảng Hòn La, Quảng Bình. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác điều tra tai nạn tàu.

Ngay trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi tới lực lượng tìm kiếm cứu nạn và động viên thăm hỏi đến các thuyền viên. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể tàu của lực lực cảnh sát biển CSB 2006, gửi thư khen cho tập thể Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và tàu SINOCEAN HOPE, quốc tịch Hong Kong (Trung Quốc).

 
Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.