Bộ Giao thông vận tải khởi công 4 dự án giao thông trong quý II/2024

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang yêu cầu các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 4 dự án trong quý II/2024, gồm: Dự án nâng cấp Quốc lộ (QL) 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc; đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; dự án nâng cấp, mở rộng QL46 đoạn TP Vinh - Nam Đàn; dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Ảnh: TTXVN 

Thông tin từ Bộ GTVT, quý II/2024, ngành cũng sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 4 công trình: Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt; dự án cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa; dự án nâng cấp QL 2C tỉnh Tuyên Quang, dự án nâng cấp QL37 qua Hải Phòng.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2022, các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án đang chỉ đạo tư vấn thiết kế hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, phê duyệt 6 dự án trước tháng 5/2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước khi giao vốn thực hiện.

Cụ thể, 6 dự án gồm: Tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn; tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; nâng cấp, mở rộng các cầu, hầm trên QL 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu, hầm Đèo Ngang); nâng cấp QL 24B đoạn Km23 - Km29 qua Quảng Ngãi; mở rộng đường bộ cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; dự án cầu đường sắt Cẩm Lý.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.