Bộ Giao thông Vận tải đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 3 năm

Năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải cũng đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 3 năm qua. Cụ thể, đến hết năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 20.246 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, cao hơn gần 10% so với mức bình quân giải ngân của cả nước (66,35%).

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2018 và Triển khai kế hoạch 2019 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng 11/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thông tin, năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành và đưa vào khai thác 27 công trình, dự án giao thông với tổng mức đầu tư 68.114 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Cũng trong năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công xây dựng 16 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 13.386 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tuyến tàu đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Liên quan đến việc các dự án chuẩn bị đầu tư, Thứ trưởng Đông cho hay, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang triển khai những dự án, đề án rất lớn như: xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông; xây dựng sân bay quốc tế Long Thành; mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất; xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam...

Năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải cũng đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 3 năm qua. Cụ thể năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải được giao kế hoạch giải ngân các nguồn vốn 26.887 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 20.246 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, cao hơn gần 10% so với mức bình quân giải ngân của cả nước (66,35%).

Về cải cách hành chính, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành xây dựng và cung cấp toàn bộ 75 thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa Asean, đạt 100% kế hoạch ngay trong năm 2018. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải phiên bản 1.0.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, năm 2019 là năm “tăng tốc” để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả 5 năm. Do vậy, ngoài phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề “tăng tốc” hoàn thành nhiệm vụ trong ngành giao thông vận tải. Năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đổi mới triệt để phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để khắc phục những tồn tại, yếu kém, đạt được hiệu quả thực chất.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.