Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân gần 19.700 tỷ đồng cho dự án giao thông

Tại cuộc họp giao ban Bộ Giao thông vận tải tháng 7/2022 diễn ra sáng 29/7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2022, kế hoạch vốn Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 50.300 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án qua 4 đợt với tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

“Theo số liệu báo cáo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, dự kiến trong tháng 7/2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân khoảng 2.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 7/2022, khối lượng giải ngân đạt 19.664 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 39,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Con số giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải cao hơn so với bình quân chung cả nước (số giải ngân bình quân của cả nước là 34,5%).

Theo đó, các dự án ODA giải ngân 2.586 tỷ đồng, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 giải ngân 7.657 tỷ đồng, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 giải ngân 194 tỷ đồng; các dự án quan trọng cấp bách giải ngân 1.792 tỷ đồng; các dự án thu hồi ứng trước kế hoạch giải ngân 2.863 tỷ đồng…”, ông Nguyễn Trí Đức thông tin.

Trong 7 tháng, một số đơn vị được đánh giá có kết quả giải ngân tốt, gồm: Ban Quản lý dự án Thăng Long giải ngân 3.924 tỷ đồng, đạt 57,1% so với kế hoạch.

Ban Quản lý dự án Đường sắt giải ngân 1.022 tỷ đồng, đạt 53,3%. Ban Quản lý dự án Đường thủy giải ngân 520 tỷ đồng, đạt 51,6%. Ban Quản lý dự án 85 giải ngân 681 tỷ đồng, đạt 50,1%. Ban Quản lý dự án 7 giải ngân 2.264 tỷ đồng, đạt 42,9%.

Các Sở Giao thông Vận tải có kết quả giải ngân tốt như: Sở Giao thông Vận tải Kon Tum giải ngân 193 tỷ đồng đạt 76,92%; Sở Giao thông Vận tải  Phú Yên giải ngân 28 tỷ đồng, đạt 67,53%; Sở Giao thông Vận tải Hà Giang giải ngân 168 tỷ đồng, đạt 54,78%).

Bên cạnh các đơn vị có kết quả giải ngân tích cực, nhiều đơn vị có kết quả giải ngân vẫn chưa được như kỳ vọng, điển hỉnh là: Ban Quản lý dự án Hàng hải giải ngân 772 tỷ đồng (đạt 51,9%), chậm 23 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giải ngân 2.016 tỷ đồng (đạt 47%), chậm 230 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận giải ngân 1.539 tỷ đồng (đạt 41,6%), chậm 799 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án 6 giải ngân 1.671 tỷ đồng (đạt 41,6%), chậm 137 tỷ đồng…

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.