Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa nghiệm thu và tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S do Công ty cổ phần Công nghệ James Boat đóng bằng vật liệu mới PPC (Copolymer polypropylene polystone).
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 1
Sau khi được phân về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển, những chiếc xuồng cao tốc này sẽ góp phần giúp lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Sáu xuồng tuần tra cao tốc MS-50S có các ký hiệu: BP-07-15-01, BP-08-15-01, BP-09-15-01, BP-33-15-01, BP-15-15-01 và BP-19-15-01 được biên chế về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cà Mau và thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Trương Thế Tuân, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng khẳng định: Việc đưa 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S vào biên chế của lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho toàn lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh giáp biển, làm tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển…
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50S có chiều dài lớn nhất 13,64m, chiều rộng lớn nhất 3,78m, chiều cao mạn là 1,295m, mớn nước trung bình 0,6m và có thể chạy với vận tốc 37 hải lý/giờ. Xuồng được lắp hai máy chính VOLVO PENTA D6-370A, công suất 2x370HP, vòng quay lớn nhất khi có tải là 3.490 vòng/phút. Xem video xuồng tuần tra cao tốc MS-50S chạy trên biển Tuần Châu:


Theo ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ James Boat, xuồng tuần tra cao tốc MS-50S được đóng mới theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, thân vỏ xuồng đảm bảo kín nước, kết cấu vững chắc, hệ thống động lực, lái thủy lực Z-Driver DPH, thông tin, trang thiết bị hàng hải, các hệ thống bổ trợ… được lắp đặt hoàn chỉnh đồng bộ, hoạt động tốt, đạt yêu cầu kỹ thuật về tính năng chiến kỹ thuật.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ giao nhận xuồng tuần tra cao tốc MS-50S giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công ty cổ phần Công nghệ James Boat diễn ra tại Tuần Châu, Hạ Long (Quảng Ninh).
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 2
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50S có thể chạy với vận tốc 37 hải lý/giờ.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 3
Được sản xuất bằng vật liệu mới PPC với tính năng vượt trội, không hà bám, thân thiện với môi trường, xuồng tuần tra cao tốc MS-50S có tuổi thọ cao.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 4
Mỗi chiếc xuồng đều có ký hiệu riêng, dễ nhận biết được in cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 5
Thân vỏ xuồng được đóng bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo kín nước, kết cấu vững chắc.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 6
Hệ thống thông tin tín hiệu hiện đại được trang bị trong khoang lái.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 7
Hệ thống thông tin tín hiệu và trang thiết bị hàng hải được lắp đặt phía trên nóc xuồng.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 8
Với thiết kế gọn nhẹ, đầy đủ tiện nghi hiện đại giúp cho thủy thủ đoàn có thể quan sát tốt và phát hiện đối tượng khả nghi trên biển.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 9
Xuồng được lắp hai máy chính VOLVO PENTA D6-370A, công suất 2x370HP, vòng quay lớn nhất khi có tải là 3.490 vòng/phút.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S ảnh 10

Đại tá Trương Thế Tuân, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (người ngồi bên trái) ký biên bản bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50S cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 6 tỉnh ven biển.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.