Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm tặng quà và giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Sáng 28/7, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra tại địa bàn và hỗ trợ dân vượt qua khó khăn.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Châu thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang phải giãn cách xã hội. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/7, trên địa bàn khóm Vĩnh An và khóm Cà Lăng A Biển, Phường 2 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 5 căn nhà của người dân bị tốc mái, 1 căn bị sập hoàn toàn; ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 150 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.
 
Sau khi nhận được thông tin xảy ra dông lốc thiệt hại về nhà cửa của dân trên địa bàn, đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình cụ thể và cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp dân khắc phục hậu quả bước đầu, ổn định cuộc sống.
 
Đơn vị cử đoàn đã thăm hỏi, động viên; trao tặng 6 phần quà gồm 20kg gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy gây, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.