Bộ đội biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới

Trong 2 ngày 13 - 14/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi trao tặng 1.440 kg gạo cho 144 hộ nghèo khu vực biên giới thuộc huyện Bát Xát.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng Lào Cai tặng gạo, mỳ tôm cho đồng bào nghèo biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, mỗi hộ gia đình được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trích quỹ tặng 10 kg gạo tẻ, 5 chiếc khẩu trang vải, 2 bánh xà phòng diệt khuẩn. Ngoài ra, các đồn Biên phòng trên địa bàn cũng hỗ trợ mỗi hộ gia đình nghèo đứt bữa tại 9 xã, thị trấn huyện Bát Xát mỗi hộ một thùng mỳ tôm, với tổng trị giá quà tặng khoảng trên 30 triệu đồng.

Tại các gia đình đến thăm tặng quà, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền cho nhân dân không vượt biên giới trái phép để đi làm thuê.

Chương trình tặng gạo cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới nhằm động viên hỗ trợ bà con vùng biên vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cũng đã được Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh Lào Cai và Bà Nguyễn Thị Điệp, trú tại tổ 5 Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai trao tặng 5 bộ bếp ga công nghiệp, 20 bộ bếp ga mi ni để giúp cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ trên các chốt biên giới phòng dịch COVID-19.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.