Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân khu vực biên giới ứng phó mưa lớn

Đêm 16 đến sáng 17/11, ở tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên biên giới đất liền bị ngập lụt, nước sông, suối dâng cao.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lớn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, đến 9 giờ sáng 17/11, toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh đã có 13 điểm ngập lụt giao thông thuộc địa bàn các đơn vị gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Đồn Biên phòng Ba Nang, Đồn Biên phòng Thuận, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Làng Ho, Đồn Biên phòng Cồn Roàng; bị sạt lở 2 điểm tại Km10, Quốc lộ 15D địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và tại Km25 đường 14 địa bàn Đồn Biên phòng Ba Nang.

Riêng tại địa bàn Đồn Biên phòng Ba Nang, mưa liên tục đã gây ngập lụt nhiều điểm, khu vực, đường giao thông. Cụ thể , cầu Đá Đỏ ngập khoảng 2m, cầu tràn Km28 ngập 60cm, cầu tràn Ra Poong ngập khoảng 50cm; sạt lở tại Km25 đường 14... Tại các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập lụt, chia cắt, Đồn Biên phòng Ba Nang triển khai tổ công tác phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xã Đăkrông tiến hành di dời 2 hộ với 9 khẩu ở thôn Ba Nang, 19 hộ với 79 khẩu ở thôn Trại Cá và 9 hộ dân với 31 khẩu thôn ở Ra Lây đến các khu vực an toàn. Đơn vị đã triển khai 3 tổ với 12 đồng chí phối hợp địa phương giúp dân phòng chống lũ, lụt.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phát huy phương châm “4 tại chỗ”; triển khai 22 tổ công tác với 61 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo, chốt chặn ở các điểm ngập lụt, khu vực nguy hiểm, chủ động nghiêm cấm người và phương tiện qua lại trước khi có biện pháp đảm bảo an toàn. Các đơn vị theo dõi thường xuyên, chặt chẽ tình hình mưa, lũ, ngập lụt, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó; kiểm tra, rà soát các nơi xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời dân đến nơi an toàn. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.