Bồ Đào Nha: 12 người bị thương trong vụ xe lao vào đám đông

Tại Bồ Đào Nha sáng 25/8 (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, lái ô tô lao vào đám đông, khiến 12 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra ngay tại khu vực tập trung nhiều quán bar ở thành phố nghỉ dưỡng Albufeira, miền Nam nước này.

Theo Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Quốc gia Bồ Đào Nha (GNR), vụ việc xảy ra vào sáng sớm. Người đàn ông 35 tuổi lái xe hướng về phía một nhóm người và không chấp hành nhiều lần yêu cầu dừng xe của cảnh sát. Cảnh sát đã phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên để ngăn chặn, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, đâm vào nhóm người đi đường và 2 sĩ quan của GNR, trước khi va chạm với một ô tô khác và dừng lại.

Nghi phạm bỏ xe chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nghi phạm là 1,29 g/l, cao gấp hơn 2,5 lần mức giới hạn 0,5 g/l đối với người lái xe thông thường tại Bồ Đào Nha và vượt ngưỡng 1,2 g/l được coi là phạm tội hình sự.

Người này đang đối mặt với các cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng, lái xe khi say rượu và lái xe nguy hiểm. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khác của vụ việc.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.