Mỹ điều tra nghi phạm lao xe vào giáo đường Do Thái ở New York

Cảnh sát New York (Mỹ) đã bắt giữ 1 nghi phạm và đang điều tra vụ việc nghi là tội ác do thù hận, sau khi đối tượng lao xe vào một giáo đường Do Thái - trụ sở chính của Phong trào Chabad-Lubavitch, ở Brooklyn, thành phố New York. May mắn không có thương vong trong vụ này.
  1. Chú thích ảnh
    Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xe ô tô lao vào đám đông trên phố Bourbon thuộc Khu phố Pháp (French Quarter) ở New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) ngày 1/1/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Sự việc xảy ra tối 28/1 theo giờ địa phương tại số 770 Eastern Parkway thuộc khu Crown Heights. Đoạn video về vụ tấn công cho thấy chiếc xe sedan màu xám mang biển kiểm soát bang New Jersey lùi lại, rồi tăng tốc đâm vào lối vào bên hông tòa nhà nhiều lần.  

Sau vụ việc, người lái xe bước ra khỏi phương tiện và bị những người xung quanh chặn lại. Các sĩ quan của Sở Cảnh sát New York đã khẩn trương bắt giữ đối tượng.

Để đề phòng, những người bên trong giáo đường đã được sơ tán. Đội rà phá bom mìn của Sở Cảnh sát New York đã được điều đến hiện trường để rà soát chiếc xe tìm vũ khí. Nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính của nghi phạm hoặc động cơ vụ lao xe. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành theo hướng tội ác do thù hận.

Các hành vi tội ác thù hận nhắm vào cộng đồng Do Thái gia tăng tại Mỹ trong những năm gần đây. Các vụ việc nhắm vào cả người Do Thái và người Hồi giáo tại Mỹ gia tăng kể từ khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Gaza bùng phát vào tháng 10/2023.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.