Bộ Công Thương triển khai kế hoạch chống buôn lậu, hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 1515/KH-BCĐ389 ngày 10/3/2026 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026.
Chú thích ảnh
Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra hạn sử dụng của thuốc tại một nhà thuốc tại Lào Cai. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN

Kế hoạch được triển khai theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mục tiêu của kế hoạch là phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm khác trong hoạt động thương mại, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng vi phạm; không để hình thành các tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp, kéo dài. Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương yêu cầu chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, thực hiện thường xuyên và liên tục. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến địa phương.

Một nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030...

Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức các đợt cao điểm, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; trong đó, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch 9693/KH-BCĐ389 ngày 5/12/2025 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các địa bàn có mật độ lớn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ, logistics, khu công nghiệp, chợ đầu mối, trung tâm thương mại. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường hậu kiểm, kiểm tra chuyên ngành đối với các hệ thống kinh doanh theo chuỗi, hoạt động liên tỉnh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm có tổ chức.

Một số mặt hàng rủi ro cao sẽ được chú trọng kiểm soát, gồm dược phẩm, dược liệu, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hóa chất có thể làm thay đổi bản chất thực phẩm. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ đối chiếu hồ sơ pháp lý với hoạt động thực tế của cơ sở kinh doanh nhằm phát hiện các trường hợp hợp thức hóa giấy tờ hoặc kê khai không trung thực.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương được giao rà soát, đề xuất sửa đổi và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan. Việc điều chỉnh sẽ tập trung khắc phục các khoảng trống pháp lý và nâng cao mức xử phạt nhằm tăng tính răn đe.

Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương địa phương và các lực lượng như Công an, Thuế, Hải quan, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chuyên môn của ngành y tế, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và môi trường để trao đổi thông tin và xử lý vi phạm hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giám sát thị trường; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành để nâng cao khả năng phân tích, xử lý thông tin phục vụ nghiệp vụ.

Việc kiểm tra, giám sát nội bộ cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Song song với đó, hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ được đẩy mạnh, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường mạng.

Kế hoạch được triển khai từ ngày 10/3/2026 đến ngày 15/12/2026. Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương theo quy định.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

CSGT TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến giao thông đường thủy

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, CSGT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người làm việc trên phương tiện thủy nhận biết tác hại của ma túy, chấp hành quy định an toàn và chủ động báo tin vi phạm. Các hoạt động được triển khai với cả người dân và doanh nghiệp vận tải.

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) và gian lận xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi kết quả phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực tế. Đáng chú ý, trong quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền SHTT bị phát hiện tăng tới 180,69%.