Bộ Công Thương thông tin về công tác chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân 2026

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đang triển khai các bước chuẩn bị cho Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là Hội chợ Mùa Xuân đầu tiên được tổ chức theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia, nhằm xây dựng mô hình hội chợ quy mô quốc gia theo chuỗi “bốn mùa”.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các hiệp hội chuyên ngành và Tập đoàn Vingroup/VEFAC để tổ chức Hội chợ Hoa Xuân tại phân khu “Sắc Xuân Việt” đặt ở khu vực ngoài trời sân Đông của VEC. Đây là không gian trưng bày đặc trưng của mùa xuân Việt Nam, được thiết kế kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua sắm của người dân dịp Tết.

Chú thích ảnh
Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 8/2/2026.

Theo kế hoạch, khu vực trưng bày sử dụng hệ thống nhà giàn ngoài trời, tạo không gian mở, thuận tiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và người dân tham quan, mua sắm. Mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ miễn phí 20 m2 diện tích trưng bày, góp phần giảm chi phí và khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề tham gia hoạt động xúc tiến tiêu dùng dịp Tết.

Nội dung trưng bày tại Hội chợ Hoa Xuân năm nay dự kiến phong phú hơn các năm trước, với các mặt hàng: Hoa, cây cảnh, bonsai, cây thế, hoa lan, đào, mai, quất, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng Tết như đèn lồng, câu đối, tranh dân gian, gốm sứ, thủy tinh mỹ nghệ và vật phẩm phong thủy... tái hiện không gian mùa xuân truyền thống, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các nghệ nhân, hộ sản xuất và làng nghề.

Cục Xúc tiến thương mại đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại. Công tác rà soát ngành hàng, bố trí gian trưng bày và tổ chức mặt bằng đang được thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm sự đồng bộ cho Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026.

Hội chợ Hoa Xuân 2026 được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn của hoạt động xúc tiến thương mại mùa Tết; thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tạo thêm không gian văn hóa thương mại phục vụ người dân Thủ đô trong dịp tết Bính Ngọ năm 2026.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.