Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không quy định hạn ngạch

Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nếp sau khi xác định loại gạo này không thuộc danh mục dự trữ quốc gia.
Chú thích ảnh
Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp. Ảnh: TTXVN.

Theo công văn số 2764/BCT-XNK, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ xem xét, cho phép tiếp tục xuất khẩu nếp (gạo nếp, thóc nếp, tấm nếp) theo nhu cầu và không tính vào lượng hạn ngạch 400.000 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và thời gian tới (nếu vẫn duy trì hạn ngạch xuất khẩu gạo).

Kiến nghị này xuất phát từ việc Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tỉnh Long An, An Giang (hai địa phương trồng nhiều lúa nếp) có văn bản kiến nghị Chính phủ cho xuất khẩu gạo nếp không hạn chế số lượng do người dân trong nước chủ yếu tiêu dùng gạo tẻ và gạo nếp hiện nay chủ yếu được sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Diện tích trồng lúa nếp ở Long An chiếm 30 - 32% diện tích trồng lúa của tỉnh, tại thời điểm báo cáo, tồn kho gạo nếp của doanh nghiệp xuất khẩu gạo Long An là 55.937 tấn. Trong khi đó, lúa nếp vụ Đông Xuân thu hoạch sắp tới khoảng 747.500 tấn.

Cùng với đó, sau khi Bộ Công Thương tham vấn ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "gạo nếp có nằm trong dự trữ quốc gia hay không", Bộ Công Thương thừa nhận, danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP  thì chỉ gồm gạo tẻ, thóc tẻ, không gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp. Nghĩa là, ngay cả trong tình huống đột xuất, cấp bách thì thóc nếp, gạo nếp không thuộc diện huy động vào dự trữ quốc gia.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong số các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, có một số thương nhân chỉ xuất khẩu nếp (gạo nếp, tấm nếp) hoặc coi nếp là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 

Sản lượng nếp dự kiến năm 2020 tại Long An và An Giang các vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đồng là 453 nghìn tấn, 276 nghìn tấn và 65 nghìn tấn.

Theo Tổng cục Hải Quan, năm 2018, mặt hàng này xuất khẩu hơn 676.900 tấn,  2019 là 297.405 tấn. Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo nếp đạt gần 72.480 tấn. Thị trường xuất khẩu chủ yếu gạo nếp Việt Nam là Trung Quốc, Phillipines, Malaysia, Đài Loan...

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.