Bộ Công thương chỉ đạo đảm bảo an toàn cho dân khi xả lũ

Đoàn công tác Bộ Công thương do đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng Đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu tại huyện Than Uyên, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du công trình.

Sáng nay (17/4), Đoàn công tác Bộ Công thương do đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng Đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu tại huyện Than Uyên, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du công trình.

Nhà máy thủy điện Bản Chát có 2 tổ máy công suất 220Mw (tổ 1 hòa lưới 8/2/2012, tổ 2 hòa lưới 29/5/2013) với tổng sản lượng sản xuất 950 triệu kWh (riêng năm 2013 sản xuất 684,46 triệu kWh). Ngay khi hoạt động, Công ty triển khai đầy đủ nội dung qui định pháp luật về công tác Phòng chống lụt bão và quản lý an toàn đập. Trong đó, thành lập Ban Chỉ huy và phương án phòng chống lụt bão (PCLB)  đảm bảo an toàn đập năm 2013, phối hợp huyện Than Uyên tuyên truyền công tác PCLB các xã vùng hạ lưu.

Bộ Công thương chỉ đạo đảm bảo an toàn cho dân khi xả lũ ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công thương làm việc với tỉnh Lai Châu, có nội dung khảo sát làm đường để bà con bản Noong Quoài không phải đi đò qua sông.

Riêng về vụ tai nạn trên sông Nậm Mu, Nhà máy thủy điện Bản Chát vận hành theo lệnh điều độ của Hệ thống điện Quốc gia. Sau khi xẩy ra tai nạn, Nhà máy đã dừng phát điện để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân (cách hạ lưu nhà máy khoảng 12km). Ngày 13/4, Tổ máy số 1 phát vào 7 giờ 20 (công suất 100MW), Tổ 2 phát lúc 7 giờ 45 phút (công suất 100MW). Vị trí học sinh lội qua sông rộng khoảng 200-250m toàn đá lởm chởm, nơi 7 học sinh lội qua chỗ sâu nhất chỉ 0,5-06m. Thời điểm xảy ra tai nạn, mực nước trên sông khi phát Tổ 1 rất từ từ, khi phát Tổ 2 tốc độ mực nước lên nhanh hơn nhưng không tăng đột ngột.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ta Gia kiến nghị với Đoàn cần xây dựng cây cầu bắc qua sông, đảm bảo an toàn người dân trên địa bàn đi lại thuận lợi, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, thương tâm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Huy Hoàng – Bộ Trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh: Các ngành chức năng liên quan, Tổng Công ty Phát điện 3 và Công ty thủy điện Huội Quảng – Bản Chát rà soát quá trình vận hành để có sự điều chỉnh bổ sung phù hợp, có các hệ thống cảnh báo người dân khi nhà máy có kế hoạch xả lũ. Khi thực hiện xả lũ cần phải có ý kiến chính quyền địa phương.

Chính quyền tỉnh Lai Châu cần nhanh chóng khảo sát, làm đường từ bản Noong Quoài đi bản Gia (xã Ta Gia) để bà con không phải đi qua sông bằng đò. Có chính sách khen thưởng kịp thời 2 thanh niên tham gia cứu vớt 6 em học sinh. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn. Xã và các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi qua sông, suối.

Trước đó, Đoàn công tác Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu do đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên gia đình em Sùng Thị Dở bị nước cuốn. Bộ Công thương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Việt Hoàng

       

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.