Bộ Công an Việt Nam - Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, chiều 9/10, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đã dành cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các thành viên trong đoàn đại biểu Bộ Công an sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và thủy chung giữa hai dân tộc và hai bộ.

Thay mặt đoàn đại biểu, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời cảm ơn sâu sắc của đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong về sự đón tiếp trọng thị, cũng như việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 vừa qua tại Lào. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh sau hội nghị quan trọng này, hai Bộ Công an Việt Nam và Lào đã phối hợp rất tốt, nhất là về việc hợp tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực triển khai các dự án.

Chú thích ảnh
Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tiếp Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc hàng nghìn năm trong lịch sử dựng nước, giữ nước. Đặc biệt, trong những thập kỷ gần đây, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, nâng lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hai Bộ Công an Việt Nam - Lào trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Công an Lào - Việt Nam nói riêng, đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai các dự án và hợp tác đào tạo chính trị cho lực lượng Công an nhân dân Lào thời gian qua. Phó Thủ tướng Vilay Lakhamphong đề nghị lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.