Bộ Công an triển khai biện pháp ứng phó siêu bão

Chiều 8/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an về triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Hải Yến.

Chiều 8/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an về triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Hải Yến.  

Bộ Công an triển khai biện pháp ứng phó siêu bão ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh siêu bão Hải Yến là cơn bão có cường độ lớn, sức công phá mạnh, được dự báo có diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chặt chẽ nêu rõ nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị là phải có sự tập trung chỉ đạo cao nhất, quyết tâm cao nhất bằng tất cả các giải pháp phòng, chống siêu bão Hải Yến với mục tiêu hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tính mạng của nhân dân, giảm thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân, Nhà nước.  

Để chủ động đối phó với siêu bão Hải Yến, hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về đối phó với siêu bão Hải Yến.

Nhanh chóng tập trung thực hiện mọi giải pháp, lực lượng, phương tiện phòng, chống bão theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động đối phó. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên các địa bàn kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ.

Tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản tại nơi tránh trú tham gia sơ tán nhân dân đến nơi an toàn cho bà con nhân dân. Tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ, tại các địa phương bị ảnh hưởng của bão, cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực bão đổ bộ vào đất liền kiểm soát giao thông tại các khu vực bị ngập, bến đò để hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.  

Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng đảm bảo thông tin liên lạc giữa Trung ương và địa phương, giữa lực lượng Công an nhân dân với lực lượng Quân đội nhân dân và thực hiện tốt công tác ứng trực, đảm bảo các phương tiện sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời có phương án, kế hoạch khắc phục sau bão, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ, hỗ trợ đời sống cho bà con nhân dân sau bão. 


Bảo Trung

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.