Bộ Công an thụ lý điều tra vụ sai phạm thi tại THPT Chuyên Tuyên Quang

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có số lượng điểm 10 môn Toán bất thường trong kỳ thi năm 2026.

Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án và khởi tố 27 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại điểm thi này trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: TTXVN phát.

Diễn biến mới nhất, cùng ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên Ngữ văn, thư ký điểm thi, đã đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cùng nhiều cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong số các bị can đã được công bố danh tính còn có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi và ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Hằng bị xác định đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn Toán không đúng quy chế. Trong khi đó, ông Nguyễn Hà Duy bị cáo buộc vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh nhằm mục đích nâng thành tích.

Sai phạm được phát hiện sau khi kết quả thi cho thấy, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm cao bất thường. Cụ thể, 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình môn Toán của toàn điểm thi lên khoảng 9,58 điểm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sai phạm chủ yếu xảy ra ở khâu coi thi môn Toán; chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, bảo quản đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

Liên quan đến hướng xử lý, tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất tổ chức cho 328 thí sinh tại điểm thi này thi lại môn Toán. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố phương án cuối cùng và cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra để bảo đảm quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.