Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

 Ngày 23/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk (23/9/1945 – 23/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tin tưởng, với chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm và truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn để xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, ngày 23/9/1945, Tỉnh bộ Việt Minh quyết định thành lập Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nòng cốt là Tiểu đoàn giải phóng quân N’Trang Lơng. Đây là mốc son lịch sử, ghi dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 

Tám thập kỷ qua, trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân các dân tộc Đắk Lắk đã kề vai, sát cánh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham gia đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO, đập tan các hành động xâm lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đây cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh (điển hình như COVID – 19), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã có mặt kịp thời ở hầu hết những nơi khó khăn, vất vả để giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn khẳng định, 80 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn tỏ rõ khí phách của quân đội anh hùng, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhờ đó, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.