“Bộ ba” giáo sư người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế

Ngày 14/10 đã khép lại mùa Nobel 2013, với việc công bố giải Nobel kinh tế thuộc về ba giáo sư người Mỹ là Lars Peter Hansen, Eugene Fama - hai giáo sư trường Đại học Chicago, và Robert Shiller, giáo sư tại trường Đại học Yale.

Ngày 14/10 đã khép lại mùa Nobel 2013, với việc công bố giải Nobel kinh tế thuộc về ba giáo sư người Mỹ là Lars Peter Hansen, Eugene Fama - hai giáo sư trường Đại học Chicago, và Robert Shiller, giáo sư tại trường Đại học Yale.

“Bộ ba” giáo sư người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế ảnh 1

Ảnh: AFP/TTXVN


Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết các đồng chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2013 được vinh danh nhờ nghiên cứu mang tính đột phá về các thị trường tài sản, đặt nền tảng cho sự hiểu biết về giá tài sản hiện nay. Nghiên cứu của họ một phần dựa trên những biến động về nguy cơ và hình thái nguy cơ, một phần dựa trên những xu hướng hành vi và những bất đồng trên thị trường.


Giải Nobel Kinh tế ban đầu không thuộc cơ cấu các giải thưởng trong di chúc của nhà sáng lập người Thụy Điển Alfred Nobel. Năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển công bố giải này nhân kỷ niệm 300 năm ngày thành lập. Kể từ khi giải Nobel Kinh tế đầu tiên được trao năm 1969, các giải khác được trao từ năm 1901 và các nhà kinh tế người Mỹ luôn được xướng danh trong danh sách nhận giải này với 17 trên tổng số 20 người.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.