BMW công bố kết quả kinh doanh khả quan

Công ty sản xuất ô tô BMW (Đức) ngày 10/3 cho biết lợi nhuận ròng của doanh nghiệp này đã tăng hơn gấp ba lên mức kỷ lục 12,5 tỷ euro (13,8 tỷ USD) trong năm 2021.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất xe ô tô của Hãng BMW (Đức). Ảnh tư liệu: DW/TTXVN

Cụ thể, theo BMW, doanh thu trong năm 2021 đã tăng 12,4% so với năm 2020 và đạt 111,239 triệu euro, trong bối cảnh BMW nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của năm tài chính 2021. Doanh số ô tô của BMW, bao gồm các thương hiệu Rolls Royce và MINI, đã tăng 8,4% lên hơn 2,52 triệu chiếc trong năm 2021, trong khi thương hiệu BMW lập kỷ lục mới về doanh số với 2,2 triệu chiếc.
 
Tại Trung Quốc, thị trường đơn nhất lớn nhất của BMW, tổng doanh số bán xe của doanh nghiệp này trong năm 2021 tăng 8,9% so với năm trước đó. Với 846.237 xe BMW và MINI được giao hàng, BMW đã ghi nhận kỷ lục mới về doanh số tại thị trường Trung Quốc năm thứ hai liên tiếp.
Trước đó, ngày 10/3, BMW thông báo sẽ triệu hồi 1,03 triệu ô tô trên toàn cầu có liên quan đến nguy cơ cháy nổ. Cụ thể, BMW đưa ra thông báo mới nhất triệu hồi nhiều xe được sản xuất trong thời gian từ năm 2006-2013, trong đó có một số dòng xe 1 Series, 3 Series, X3, 5 Series, X5 và Z4. Có 917.106 xe tại thị trường Mỹ, 98.000 xe tại Canada và 18.000 xe tại Hàn Quốc.

Nguyên nhân lỗi được xác định là bộ sưởi van thông gió các-te (van PCV - một bộ phận quan trọng trong hệ thống xả) dễ bị ẩm khiến các bộ phận làm bằng nhựa xuống cấp. Điều này có nguy cơ dẫn đến chập điện và cháy, ngay cả khi động cơ không chạy.

Thông báo của BMW được đưa ra sau khi nhận được nhiều báo cáo cháy nổ xảy ra ở những xe của doanh nghiệp này được triệu hồi và sửa chữa trước đó. BMW lưu ý chưa ghi nhận bất cứ trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan đến những xe thuộc diện triệu hồi mới nhất. BMW khuyến cáo chủ xe dừng lái xe nếu phát hiện khói tỏa ra từ khu vực gần khoang động cơ, hay ngửi thấy khói hoặc mùi nhựa cháy.

BMW cũng cho biết nhiều xe đã được sửa chữa trong các đợt triệu hồi trước sẽ cần được cập nhật bản sửa mới đang được phát triển. BMW dự kiến sẽ tiến hành khắc phục lỗi xe và cung cấp đủ phụ tùng vào giữa năm 2022. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2017, BMW phải triệu hồi xe do lỗi kỹ thuật nói trên. Hai đợt triệu hồi trước đó diễn ra vào năm 2017 và 2019 lần lượt liên quan đến 740.000 xe và 184.000 xe tại Mỹ.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.