Blue Origin thông báo kế hoạch phóng tên lửa New Glenn

Công ty Blue Origin ngày 10/12 thông báo sẽ tiến hành phóng tên lửa New Glenn lần đầu tiên vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy New Shepard của Blue Origin rời bệ phóng tại bãi phóng Launch Site One, gần thị trấn Van Horn, bang Texas, Mỹ, ngày 31/3/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo, nhiệm vụ mang tên NG-1 sẽ được thực hiện tại Tổ hợp phóng 36 của Blue Origin tại Trạm Lực lượng không gian Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ).

Tên lửa New Glenn sẽ mang theo Blue Ring Pathfinder - một trọng tải thử nghiệm các công nghệ chủ chốt cho phương tiện chuyển giao quỹ đạo Blue Ring. Blue Origin cho biết thiết bị này bao gồm một hệ thống thông tin liên lạc, các hệ thống điện và máy tính bay, được gắn vào vòng phụ tải thứ cấp của tên lửa. Mục tiêu chính của trọng tải này là xác thực khả năng giao tiếp của Blue Ring từ quỹ đạo tới mặt đất.

Blue Ring Pathfinder sẽ ở trên tầng hai của tên lửa New Glenn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ dự kiến kéo dài 6 giờ. Ông Paul Ebertz - Phó Chủ tịch cấp cao của Blue Origin về Hệ thống Không gian - cho biết: "Blue Ring đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng con đường vào không gian và nhiệm vụ này là bước khởi đầu quan trọng đối với Blue Ring, cũng như cho phép các hoạt động linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng, mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ".

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.