Mỹ và các đồng minh thảo luận sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Mỹ và các đồng minh khu vực, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, đã tiến hành tham vấn nhằm đánh giá tình hình và thống nhất các biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên sáng 5/11.
Chú thích ảnh
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 của Triều Tiên ngày 31/10/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan vụ phóng trên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, không có thêm các hành động khiêu khích, vi phạm luật pháp hay gây bất ổn cho khu vực. Mặc dù sự kiện này không tạo ra mối đe dọa ngay lập tức, Washington khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh và duy trì an ninh khu vực.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, các tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 5/11 đã bay một quãng đường khoảng 400 km. Vụ phóng được thực hiện từ khu vực Sariwon, phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng, vào khoảng 7h30 sáng (giờ địa phương – tức 5h30 giờ Việt Nam). Các tên lửa này đã bay qua vùng biển Nhật Bản và không gây thiệt hại nào tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phân tích chi tiết về loại tên lửa cũng như quỹ đạo bay của những tên lửa này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên diễn ra vào khoảng thời gian từ 7h30 đến 7h39 sáng 5/11 (giờ địa phương), với ít nhất 7 tên lửa tầm ngắn được phóng từ bờ biển phía Tây Triều Tiên, theo hướng Đông Bắc. Các tên lửa này đã bay được khoảng 400 km, đạt độ cao tối đa khoảng 100 km, và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Dù chưa có báo cáo về thiệt hại nào, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin và bảo vệ an toàn cho người dân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, chỉ một tuần sau khi nước này thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-19, có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ. Các hành động của Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp tục leo thang vũ khí hạt nhân và tên lửa, cũng như những mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục khẳng định rằng các hành động quân sự của họ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước những "mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh". Chính quyền Bình Nhưỡng đã nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là những hành động khiêu khích, và do đó, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân và tên lửa.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.