Blue Origin của Jeff Bezos chuẩn bị phóng tên lửa đầu tiên vào quỹ đạo

Tập đoàn Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập Amazon, đã sẵn sàng cho sứ mệnh phóng tên lửa đầu tiên vào quỹ đạo trong ít ngày tới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vũ trụ thương mại hiện đang do SpaceX của Elon Musk thống trị.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy New Glenn của Tập đoàn Blue Origin (Mỹ). Ảnh: Blue Origin/TTXVN

Tên lửa New Glenn dự kiến sẽ được phóng từ Trạm Không gian Cape Canaveral thuộc Lực lượng Vũ trụ Mỹ tại Florida vào lúc 1 giờ sáng 6/1 (13h giờ Hà Nội), với phương án dự phòng được tiến hành hàng ngày cho đến ngày 12/1, theo thông báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Mặc dù Blue Origin chưa chính thức xác nhận ngày phóng, nhưng không khí háo hức đã gia tăng kể từ cuộc thử nghiệm "động cơ nóng" thành công vào ngày 27/12/2024. "Điểm dừng tiếp theo là phóng tên lửa", Bezos đã viết trên mạng xã hội X, chia sẻ video về động cơ của tên lửa khổng lồ này hoạt động mạnh mẽ.

Sứ mệnh NG-1 sẽ mang theo một nguyên mẫu của Blue Ring - một tàu vũ trụ được Bộ Quốc phòng tài trợ, được thiết kế như một nền tảng triển khai vệ tinh đa năng. Thiết bị này sẽ được gắn trên tầng thứ hai của tên lửa trong suốt chuyến bay thử nghiệm kéo dài 6 giờ.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của Blue Origin vào thị trường phóng quỹ đạo béo bở sau nhiều năm chỉ thực hiện các chuyến bay cận quỹ đạo với tên lửa New Shepard nhỏ hơn, chuyên chở hành khách và các vật phẩm trong những chuyến bay ngắn đến rìa không gian.

"Thị trường thực sự nằm ở quỹ đạo", nhà phân tích Laura Forczyk, người sáng lập Astralytical, chia sẻ. "Các chuyến bay cận quỹ đạo có giới hạn - chỉ có một số lượng nhất định khách hàng và vật phẩm cần bay nhanh lên không gian".

Với chiều cao 98 mét, New Glenn cao hơn hẳn tên lửa Falcon 9 cao 70 mét của SpaceX và được thiết kế để mang theo các vật phẩm lớn hơn, nặng hơn. Tương tự như Falcon 9, tầng đẩy đầu tiên của New Glenn có thể tái sử dụng và được thiết kế để hạ cánh thẳng đứng xuống một tàu trên biển.

Theo chia sẻ của CEO Dave Limp trên X, tàu thu hồi được đặt tên hài hước là "So You're Telling Me There's a Chance" (tạm dịch: Vậy là anh nói với tôi rằng có cơ hội), phản ánh thách thức trong việc hạ cánh tên lửa tái sử dụng trong lần đầu tiên.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.