Bloomberg: Trung Quốc xem xét miễn thuế trả đũa với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn đang tiếp diễn, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đang xem xét miễn áp dụng mức thuế trả đũa lên tới 125% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, các cơ quan chính phủ Trung Quốc có liên quan đang cân nhắc việc loại trừ một số hàng hóa Mỹ, bao gồm thiết bị y tế và các nguyên liệu hóa học như ethane, khỏi danh mục bị áp thuế trả đũa tương ứng. Ngoài ra, hoạt động thuê máy bay cũng được kỳ vọng sẽ được miễn thuế trả đũa.

Nguồn tin cho biết danh sách cuối cùng các mặt hàng được miễn thuế trả đũa vẫn đang được điều chỉnh, và quá trình thảo luận liên quan cuối cùng có đạt được tiến triển cụ thể vẫn còn biến số. Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp trong những ngành bị ảnh hưởng gửi mã hải quan của các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ cần được miễn thuế. Được biết, ít nhất một hãng hàng không Trung Quốc đã được thông báo rằng các khoản thanh toán cho các công ty cho thuê máy bay nằm trong khu vực thương mại tự do sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới.

Trước đó, tạp chí tài chính Trung Quốc Caijing dẫn lời nhiều nhân sự tại các công ty công nghệ có nhu cầu nhập khẩu chip, cho biết đã có 8 mã thuế liên quan đến chất bán dẫn/chip tích hợp được miễn áp dụng mức thuế bổ sung, tuy nhiên hiện chưa bao gồm chip nhớ (memory chips). Điều này có nghĩa là mức thuế nhập khẩu đối với một số loại chip có nơi sản xuất tại Mỹ đã giảm từ 125% xuống còn 0%.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc ngày 11/4 đã ban hành thông báo cho biết, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất xứ của chip tích hợp sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc mã thuế 4 chữ số – tức là dựa trên “nơi sản xuất cuối cùng” (còn gọi là “liufandì”), nếu nơi đó nằm tại Mỹ, thì chip sẽ bị coi là “Made in USA” và sẽ chịu thuế 125%.

Báo cáo dẫn lời một nhân viên tại một công ty chip mô phỏng ở Thượng Hải cho biết, vào chiều thứ Năm (24/4), cơ quan chức năng đã triệu tập cuộc họp và thông báo rằng một số sản phẩm nhập khẩu từ các nhà sản xuất chip của Mỹ sẽ được miễn thuế nhập khẩu, chỉ cần nộp 13% thuế giá trị gia tăng (VAT). Danh sách miễn thuế hiện tại chưa bao gồm chip nhớ. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 24/4, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế cho các mặt hàng bán dẫn liên quan thì có thể xin hoàn thuế. Nhân viên này xác nhận công ty của anh ta đã nhập một lô hàng chip bán dẫn từ Mỹ vào ngày thứ Năm và lô hàng này thực sự không bị đánh thuế.

Đầu tháng này, Mỹ đã miễn mức thuế đối ứng lên tới 145% đối với một số sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Vào ngày 13/4, chính quyền Washington thông báo miễn thuế đối với 20 nhóm sản phẩm điện tử – bao gồm điện thoại thông minh, máy chủ, chip nhớ, chip bán dẫn và thiết bị sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó đã làm rõ rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời, các sản phẩm điện tử này đã được chuyển sang một danh mục thuế khác. Ông nhấn mạnh rằng không phải “tha bổng” cho Trung Quốc, và các sản phẩm điện tử xuất xứ từ Trung Quốc vẫn phải chịu ít nhất 20% thuế “fentanyl”, đồng thời dự báo sẽ có thêm các biện pháp thuế khác nhắm vào lĩnh vực chip và bán dẫn.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba (22/4) đã phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc, nói rằng mức thuế đánh vào Trung Quốc sẽ được giảm đáng kể, nhưng sẽ không trở về mức 0. “Tôi vẫn muốn duy trì thương mại với Trung Quốc, nhưng họ phải đạt được thỏa thuận”, ông Trump phát biểu, đồng thời tiết lộ rằng biểu thuế mới đối với Trung Quốc có thể sẽ được công bố trong vòng hai đến ba tuần tới. Tờ Wall Street Journal sau đó dẫn nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc mạnh tay giảm thuế đối với Trung Quốc nhằm làm dịu căng thẳng chiến tranh thương mại, với một số mức thuế có thể giảm hơn một nửa.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.