Bloomberg: Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chip sang Trung Quốc

Ngày 2/7, hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của Tập đoàn Siemens AG của Đức cho biết công ty đã nhận được thông báo từ Chính phủ Mỹ về việc chấm dứt các hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chip sang Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn công nghiệp Siemens tại tòa nhà ở Munich, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Siemens, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho Siemens một trong những nhà cung cấp phần mềm thiết kế chip hàng đầu thế giới , yêu cầu xin giấy phép của chính phủ để kinh doanh tại Trung Quốc không còn được áp dụng. Siemens cũng đã khôi phục quyền truy cập đầy đủ của khách hàng tại Trung Quốc vào phần mềm và công nghệ của tập đoàn.

Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi về thông tin trên. Hai nhà cung cấp phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử hàng đầu khác gồm Cadence và Synopsys chưa cho biết có nhận được các thông báo tương tự hay không.

Tháng 5 vừa qua, Mỹ đã yêu cầu một số công ty, trong đó có đơn vị EDA của Siemens, Cadence và Synopsys, phải xin giấy phép trước khi xuất khẩu các mặt hàng như phần mềm thiết kế và hóa chất phục vụ sản xuất chất bán dẫn cho các đối tác Trung Quốc. Đây là một trong những biện pháp đáp trả việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm thiết yếu.

Theo các điều khoản đã được hai bên nhất trí hồi tuần trước, Mỹ cam kết cho phép xuất khẩu phần mềm thiết kế chip cũng như ethane và động cơ máy bay đến Trung Quốc, với điều kiện Bắc Kinh thực hiện cam kết đẩy nhanh phê chuẩn việc xuất khẩu đất hiếm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.