Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị chip bán dẫn vào Trung Quốc

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Chính phủ Mỹ đang xúc tiến phương án cấm các doanh nghiệp chip bán dẫn toàn cầu nhập máy móc, thiết bị của Mỹ cho cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Tờ báo cho biết quan chức phụ trách kiểm soát xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo chính sách mới này với các công ty như Samsung, SK Hynix và TSMC. Giới chức Nhà Trắng giải thích chính sách này tương tự việc Trung Quốc gần đây áp dụng hệ thống cấp phép nhằm kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.

Trước đó vào năm 2022, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trong đó gần như cấm hoàn toàn việc chuyển giao thiết bị chip bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Mặc dù vậy, các công ty như Samsung khi đó vẫn được áp dụng điều khoản ngoại lệ, cho phép nhập trang thiết bị Mỹ vào những nhà máy của doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Hiện tại, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hủy bỏ cơ chế miễn trừ này, nên các công ty có thể sẽ phải xin cấp phép mỗi lần đưa thiết bị sang Trung Quốc. Nếu chính sách này được thực thi và duy trì, các nhà máy sản xuất chip bán dẫn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng, như gặp khó khăn trong quá trình nhập khẩu linh kiện, bị gián đoạn sản xuất.

Tuy nhiên, WSJ cho biết chính sách này hiện vẫn chưa được thông qua chính thức và vẫn chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chỉ vừa tạm lắng, nhiều ý kiến lo ngại động thái mới này của Washington có thể sẽ thổi bùng lên một làn sóng xung đột mới giữa hai siêu cường trên thế giới.

Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.