Bloomberg: Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Nhật là chiến thắng của chính quyền ông Biden

Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), cuộc gặp thứ hai trong 2 tháng giữa lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc được coi là chiến thắng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong quá trình gắn kết các đồng minh hợp tác đối phó với Triều Tiên và đối trọng với Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) tại cuộc hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến Seoul vào hôm 7/5 để gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày của ông Kishida sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản sau 12 năm. Hai nhà lãnh đạo đã tham gia hội nghị cấp cao tổ chức vào tháng 3 tại Tokyo.

Trước khi rời Tokyo đến Seoul, Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên: “Tôi muốn có trao đổi đầy đủ và thực chất với Tổng thống Yoon Suk-yeol dựa trên quan hệ tin cậy lẫn nhau”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong Hội nghị Thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản và ông Yoon Suk-yeol sẽ thảo luận về các vấn đề xoay quanh an ninh và ngành công nghiệp công nghệ cao.

Chính quyền Tổng thống Biden từng tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác như Seoul và Tokyo để áp đặt hạn chế với việc bán thiết bị chip tiên tiến cho Trung Quốc nhằm tạo rào cản đối với Bắc Kinh trong phát triển công nghệ.

Cựu đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Kak Soo-shin nhận định nỗ lực của Mỹ có thể là một yếu tố trong việc khôi phục quan hệ Seoul-Tokyo. Theo ông Kak Soo-shin, những yếu tố khác có thể bao gồm mối quan tâm chung về môi trường an ninh, chủ yếu là mối đe đọa hạt nhân Triều Tiên cũng như Trung Quốc. Chỉ vài giờ trước khi lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Tokyo vào tháng 3, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol là người ủng hộ chiến lược châu Á của Washington, bao gồm cả sáng kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden để tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ngày 8/5, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết chính phủ nước này sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất chip.

Vào tháng 3, Nhật Bản cho biết nước này sẽ mở rộng hạn chế xuất khẩu với 23 loại thiết bị sản xuất chip tiên tiến. Các quan chức thương mại Nhật Bản tái khẳng định rằng điều này không nhắm đến Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.