Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc - Mỹ thảo luận về Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các đặc phái viên của nước này và Mỹ đã gặp nhau tại Seoul để thảo luận về cách thức hợp tác trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Chú thích ảnh
 Triều Tiên (KCNA) phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) loại mới sử dụng nhiên liệu rắn “Hwasongpho-18”. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim đã tổ chức cuộc họp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn hôm 25/4 bên lề hội nghị Asan Plenum 2023 - một diễn đàn an ninh do một viện nghiên cứu tổ chức.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ hai bên đã chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên và thảo luận về các phản ứng chung đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Dựa trên các thỏa thuận giữa lãnh đạo đạo hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thủ đô Washington vào tuần trước, hai đặc phái viên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bình Nhưỡng để Triều Tiên quay trở lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Đây là cuộc tham vấn thứ 3 giữa hai bên trong tháng 4 này, sau cuộc hội đàm song phương tại Seoul hôm 6/4 và cuộc điện đàm hôm 13/4.

Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Hàn vừa qua, lãnh đạo hai nước đã ra "Tuyên bố Washington", tập trung vào chiến lược "răn đe mở rộng". Tuyên bố nhấn mạnh rằng hai nước sẽ họp song phương ngay lập tức nếu có một cuộc tấn công hạt nhân, cam kết sẽ có phản ứng nhanh chóng và áp đảo bằng mọi phương tiện, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.