“Blair Force One” của cựu Thủ tướng Anh

Khi còn giữ chức thủ tướng Anh, ông Tony Blair từng đề xuất mua phi cơ nguyên thủ nhưng bị bác bỏ vì giá quá đắt. Cho đến tận lúc “về vườn”, ông vẫn còn nuôi niềm đam mê sở hữu một chiếc phi cơ riêng.

Khi còn giữ chức thủ tướng Anh, ông Tony Blair từng đề xuất mua phi cơ nguyên thủ nhưng bị bác bỏ vì giá quá đắt. Cho đến tận lúc “về vườn”, ông vẫn còn nuôi niềm đam mê sở hữu một chiếc phi cơ riêng.

“Blair Force One” của cựu Thủ tướng Anh ảnh 1
Ông Tony Blair.


Mới đây, ông Tony Blair đã quyết định chi 48,5 triệu USD để sắm chiếc máy bay cá nhân có đầy đủ phòng họp, phòng tiếp khách, bếp ăn và giường ngủ, mang tên Blair Force One. Giới báo chí cũng vừa “chớp” được hình ảnh vị cựu Thủ tướng 60 tuổi này bước ra khỏi chiếc phi cơ màu đen sang trọng của mình.


Chiếc máy bay cá nhân mang nhãn hiệu Bombardier Global Express BD-700, có thể bay liên tục không nghỉ suốt 13 tiếng đồng hồ trong phạm vi hoạt động tối đa hơn 11.000 km. Trong máy bay là khoang chở khách với 19 ghế ngồi bọc da, trang trí gỗ óc chó.


Mang lớp sơn màu bắt mắt, chiếc Blair Force One tiêu tốn 11.000 USD cho mỗi giờ bay, đã tạo ra một cơn sốt “săn lùng” mới đối với những người ưa thích máy bay. Giống với lời miêu tả của hãng Bombardier, quả thực Global Express là “mẫu máy bay sang trọng nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân khó tính nhất".

“Blair Force One” của cựu Thủ tướng Anh ảnh 2

Chiếc Blair Force One.


Theo tờ Sunday Telegraph của Anh, ông Blair thường dùng chiếc máy bay mới để đi công tác khắp thế giới trong vai trò nhà tư vấn kinh doanh và diễn giả. Trong những tháng gần đây, chiếc máy bay sành điệu đã đưa người từng đứng đầu Công đảng của Anh tới sân bay địa phương ở New York, Bangkok và Sardinia.


Hôm 25/8 vừa qua, ông Blair đã bay đến Sardinia, Italy. Một ngày sau đó, Blair Force One lại cất cánh đưa ông tới sân bay Adirondack thuộc bang New York (Mỹ) nơi nhiều người đã tận mắt thấy ông dùng café tại sân bay sau chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ và "ngốn" gần 97.000 USD.


Sau đó vào hôm 2/9, ông Blair có bài phát biểu trong một hội thảo ở Bangkok, Thái Lan. Người ta để ý chiếc Global Express của ông đã lưu lại sân bay quốc tế Bangkok trong hai ngày 1 - 3/9. Chuyến bay từ London đến thủ đô đất nước Chùa Vàng tiêu tốn khoảng 145.000 USD.


Trong quá khứ, vị cựu Thủ tướng Anh từng bị dư luận chỉ trích khi sử dụng máy bay mượn từ cựu lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi hay Tổng thống Rwanda, ông Paul Kagame. Dù Rwanda thuộc nhóm quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng bản thân ông Kagame cũng sở hữu trong tay hai chiếc máy bay Bombardier trị giá 48,5 triệu USD.


Từ khi rời khỏi chính trường vào năm 2007, ông Tony Blair liên tục nhận được những hợp đồng "triệu đô" làm cố vấn kinh tế, đi thuyết giảng tại những cường quốc dầu mỏ như Kazakhstan, Kuwait, Mông Cổ đồng thời là tham mưu cho chính quyền Nam Mỹ, Brazil... Ông Blair được cho là đang sở hữu khối tài sản 81 triệu USD, bao gồm ít nhất 7 căn hộ riêng.


Hoàng Trang (theo DM)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.