Black Panther - Robot bốn chân nhanh nhất thế giới

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) vừa tạo ra một bước đột phá ấn tượng khi công bố robot bốn chân Black Panther của họ đạt được tốc độ 10 mét/giây, lập kỷ lục thế giới về tốc độ di chuyển của robot bốn chân.
Chú thích ảnh
Robot Black Panther. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), Black Panther, được phát triển từ năm 2018 tại Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Quốc tế Hàng Châu của Đại học Chiết Giang, đã trải qua một quá trình nghiên cứu gian nan. Trong suốt 6 năm đầu tiên, các nhà khoa học đã gặp phải vô vàn khó khăn khi cố gắng vượt qua giới hạn tốc độ 6 mét/giây. Những lần thử nghiệm đầu tiên, khi robot cố gắng đạt tốc độ cao hơn, nó lại gặp các sự cố hỏng hóc nghiêm trọng: từ gãy bắp chân đến thậm chí là toàn bộ thân robot bị vỡ.

Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc mô phỏng cấu trúc khớp và cơ bắp của nhiều loài động vật, thậm chí là con người, từ đó thực hiện những cải tiến quan trọng. Một trong số đó là việc bổ sung các lò xo giữa các khớp chân để giảm bớt lực va chạm. Chính những cải tiến này đã giúp Black Panther đạt được tốc độ kỷ lục 10 mét/giây vào đầu năm nay.

Trong video do Trung tâm Đổi mới Hàng Châu công bố, Black Panther đã chạy trên máy chạy bộ và duy trì tốc độ ổn định 10 mét/giây, chính thức trở thành robot bốn chân nhanh nhất thế giới. (Xem video dưới - Nguồn Youtube):

Các nhà nghiên cứu cho biết, để đạt được thành tích này, họ đã áp dụng các thuật toán điều khiển sáng tạo và thử nghiệm với các vật liệu, thiết kế khác nhau.

Tốc độ 10 mét/giây của Black Panther hiện nay đang gần bằng với tốc độ chạy của những vận động viên chạy nước rút 100 mét xuất sắc. Mục tiêu tiếp theo của các nhà nghiên cứu Trung Quốc là nâng tốc độ lên 15 mét/giây.

Tuy nhiên, nếu bạn lo sợ một ngày nào đó bị robot Black Panther đuổi kịp, bạn có thể yên tâm. Hiện nay, robot chỉ có thể đạt tốc độ kỷ lục trong một môi trường kiểm soát. Để duy trì tốc độ 10 mét/giây, Black Panther cần một lượng năng lượng rất lớn và có thể gây hại cho cơ thể khi chạy trên các bề mặt cứng. Vì vậy, hiện tại, robot chỉ có thể thực hiện những pha chạy nước rút này trên máy chạy bộ.

Black Panther nặng 38 kg và cao 0,63 mét. So với robot hình người nhanh nhất thế giới, cao 1,68 mét, nặng 29,4 kg và có thể chạy với tốc độ 3,6 mét/giây, Black Panther vượt trội hơn rất nhiều về tốc độ.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.