Bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng: Bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp nên sử dụng đồng bitcoin để giao dịch là không đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tại phiên chất vấn chiều 16/11 tại Quốc hội, đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) đặt câu hỏi, Thống đốc có đồng ý với đề xuất của Đại học FPT thu học phí với sinh viên bằng tiền bitcoin, hay Công ty Cốc Cốc thu hút vốn đầu tư từ Đức bằng đồng tiền bitcoin hay không?
Bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Công Nhường chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, các nước vẫn đang nghiên cứu quản lý đồng bitcoin như thế nào. Có nước cấm tuyệt đối bitcoin, có nước thừa nhận đó là phương tiện thanh toán nhưng khuyến cáo rủi ro với người sử dụng, có nước lại cho phép.
"Theo quy định hiện hành, bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp, các giao dịch dùng bitcoin không đúng pháp luật hiện hành", Thống đốc khẳng định.
Thống đốc cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu quy định quản lý tiền ảo trong đó có bitcoin. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để nghiên cứu phương thức quản lý phù hợp với các loại tài sản ảo.
Thống đốc cho biết thêm, Ngân hàng Nhà nước chưa nhận được đề xuất của FPT liên quan đến tiền bitcoin. "Khi nhận được chúng tôi sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu hướng dẫn Đại học FPT thực hiện đúng quy định của nhà nước. Cái gì ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo Chính phủ", Thống đốc cho hay.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.