Bình Thuận: Thăm và chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni

Ngày 8/4, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni (Hồi giáo) trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Thăm và tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả tại huyện Bắc Bình.

Các đoàn đã đến thăm và chúc Tết Ban điều hành các thôn, khu phố Chăm, các vị sư cả, chức sắc đang thực hiện Tháng chay niệm Ramadan tại các chùa, người có uy tín cùng đồng bào người Chăm đang sinh sống tại thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh); xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc); xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong) và xã Phan Hòa, xã Phan Thanh (huyện Bắc Bình).

Tại những nơi đến thăm, các đoàn chúc đồng bào Chăm đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên bà con vui Tết nhưng chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID- 19; không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống về mọi mặt, góp phần cùng với đồng bào các dân tộc trong tỉnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả tại chùa. 

Đại diện các vị chức sắc, sư cả cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào đón Tết cổ truyền ấm cúng và an toàn. Trong thời gian tới, phát huy hơn nữa vai trò và ảnh hưởng tích cực của mình, các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, chung sức cùng địa phương xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Chú thích ảnh
Chúc Tết cổ truyền Ramưwan đồng bào người Chăm theo đạo Bà Ni. 

Tết cổ truyền Ramưwan là sản phẩm văn hóa tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm theo đạo Bà Ni ở Bình Thuận với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt... Tết Ramưwan gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau như: Lễ tảo mộ, lễ Và ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng chay niệm Ramadan của các sư, thầy tại chùa…

Chú thích ảnh
Thăm hỏi và động viên bà con vui Tết nhưng không quên phòng chống dịch, ổn định cuộc sống. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có gần 40 nghìn đồng bào Chăm sinh sống, chủ yếu tập trung tại huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc… Những năm qua, để giúp đồng bào Chăm có đời sống ổn định, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như: hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật kết hợp với hướng dẫn thâm canh tăng vụ lúa nước, thanh long, đào tạo nghề… Các cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện… khu vực đồng bào Chăm sinh sống cũng được Nhà nước đầu tư, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Chăm đã thay đổi đáng kể.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.