Bình Thuận đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 23,6% so với kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 31,86% so với kế hoạch vốn đã phân khai.
Chú thích ảnh
Bình Thuận đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Cụ thể, tổng giá trị giải ngân đến ngày 10/5 đạt hơn 1.150 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 520 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương hỗ trợ gần 630 tỷ đồng. Trong số các đơn vị được giao chủ đầu tư có 6 chủ đầu tư đã giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2023 gồm: Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình; Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi và Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam.

Trong khi đó, có 5 chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn trên 10%; 4 chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 dưới 10% và 14 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, nguyên dân chủ yếu dẫn đến chủ đầu tư giải nhân chậm là do chuẩn bị đầu tư chậm, còn vướng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy định về phòng cháy, chữa cháy… Mặt khác, giá cả nguyên vật liệu, nhân công tăng làm tăng tổng mức đầu tư dự án phải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án…

Năm 2023, Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.868 tỷ đồng. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bình Thuận đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại các dự án đã có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đã ghi vốn chuẩn bị đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án làm cơ sở đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đối với các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân khai, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sớm tham mưu cơ quan có thẩm quyền phân khai chi tiết danh mục để triển khai thực hiện.

Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, địa phương đẩy nhanh kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư. Đối với các công trình khởi công mới khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu để triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Đối với công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán…

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.